Tài xế lái BMW với tốc độ 223 km/h trên cao tốc vì vội ăn cưới

Chiếc ô tô chạy quá tốc độ cho phép
Chiếc ô tô chạy quá tốc độ cho phép
TPO - Nam tài xế điều khiển chiếc BMW với tốc độ lên tới 223 km/h trên cao tốc. Khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết do vội đi ăn cưới.
Ngày 24/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ) vừa lập biên bản xử lý đối với tài xế M.X.C (27 tuổi, thường trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Đây là tài xế đã cầm lái chiếc BMW chạy với tốc độ trên 223 km/h trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Trước đó, vào khoảng hơn 8h cùng ngày, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 phát hiện xe ô tô mang BKS 30G-445.xx chạy với tốc độ 233 km/h tại Km87, theo hướng Lạng Sơn đi Bắc Giang trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Chiếc ô tô sau đó bị dừng lại tại trạm thu phí Bắc Giang - Lạng Sơn (Km104).

Nam tài xế C. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời chấp hành nộp phạt theo quy định khi làm việc với cơ quan chức năng.

Nói về việc chạy ô tô quá tốc độ, nam tài xế cho hay, do đang vội đi ăn cưới và đường vắng. Đối với lỗi vi phạm trên, tài xế C. sẽ bị xử phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.