Tài xế say rượu gây tai nạn rồi rút dao đâm gục người đi đường bị tuyên 8 năm tù

Nguyễn Cao Cường tại thời điểm sau khi gây án.
Nguyễn Cao Cường tại thời điểm sau khi gây án.
TPO - Điều khiển xe sau khi uống rượu, không giữ khoảng cách an toàn dẫn tới va chạm nhưng tài xế giải quyết bằng cách rút dao đâm trọng thương người khác.

Ngày 14/7, Nguyễn Cao Cường (SN 1972, ở Tây Hồ, Hà Nội) bị phạt 8 năm tù về tội “Giết người”. Cơ quan tố tụng cũng yêu cầu CSGT xử phạt ông Cường về hành vi điều khiển ô tô khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn và không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe liền trước.

Theo truy tố, tối 6/8/2019, bị cáo uống rượu rồi điều khiển ô tô Toyota Wigo đi trên đường Âu Cơ. Do không làm chủ tốc độ nên ông Cường đâm vào xe Toyota Vios do anh C. điều khiển.

Sau va chạm, cả 2 tài xế xuống xe giải quyết sự việc và anh C. yêu cầu bị cáo bồi thường vì xe của anh bị hỏng nhưng Cường không đồng ý, trở lại ngồi vào trong xe.

Anh C. giữ bị cáo Cường lại và yêu cầu gọi CSGT đến giải quyết dẫn tới 2 người cãi vã nhau. Lúc này, bị cáo lấy dao thủ sẵn dưới ghế ô tô ra đâm anh C. nhiều nhát làm nạn nhân ngã xuống.

Đúng lúc đó, Công an phường Tứ Liên đi tuần tra đã phát hiện sự việc, bắt giữ Cường và đưa anh C. đi viện kịp thời nên nạn nhân không nguy hiểm tính mạng nhưng tổn hại tới 61% sức khỏe.

MỚI - NÓNG