Tài xế Uber hiếp dâm khách bị khởi tố

Tại cơ quan điều tra, Khánh khai mua dao về phòng thân sau đó dùng để cướp
Tại cơ quan điều tra, Khánh khai mua dao về phòng thân sau đó dùng để cướp
Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) bị khởi tố về tội hiếp dâm. Riêng hành vi cướp, công an đang củng cố chứng cứ để xử lý.

Ngày 1/1, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết VKS cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Dương Khánh (25 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ) để điều tra về tội hiếp dâm.

Khánh là người đã thực hiện hành vi đồi bại với nữ hành khách tên Ly (tên đã thay đổi, 21 tuổi, Đồng Tháp, trú quận 7, TP.HCM) vào rạng sáng 10/12/2017.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 10/12/2017, Khánh nhận thông tin đón chị Ly từ quận 12 về khu Tên Lửa (quận Bình Tân) nên chạy xe máy đến chở. Do cô gái đặt nhầm địa chỉ nên Khánh chạy xe lòng vòng rồi mượn điện thoại để tìm bản đồ.

Khi chở đến khu đất trống ở khu phố 2 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) Khánh ngừng xe lại. Chị Ly thấy vậy nên hoảng hốt hỏi: “Anh dừng xe làm cái gì vậy?”. Lúc này Khánh nói: “Cướp luôn!”, rồi siết cổ.

Nạn nhân tri hô nhưng đường vắng, không ai nghe thấy. Khánh liền rút dao bấm đe dọa, thực hiện hành vi đồi bại với chị này. Sau đó, Khánh nói mượn điện thoại, chở nạn nhân đến giao lộ Phan Văn Hớn - quốc lộ 1A bỏ lại rồi phóng xe chạy đi.

Đến trưa cùng ngày, Khánh hẹn chị Ly đến quận 7 để chuộc lại điện thoại thì bị bắt giữ.

Theo một luật sư, việc Khánh mượn điện thoại của cô gái rồi chiếm đoạt chưa đủ dấu hiệu cướp mà thỏa các yếu tố của một tội khác nên công an thận trọng, chưa khởi tố Khánh về hành vi này là có căn cứ.

Theo Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.