Tài xế xe ôm chống trả quyết liệt khi bị cướp siết cổ

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra
Tuy bị siết chặt cổ để hãm hại, ông Chờ mưu trí cho xe thắng mạnh bất ngờ để cả hai cùng té ngã xuống đường...

Ngày 3/6, Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tùng (39 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, sáng 31/5, Tùng chạy xe máy từ quê đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để qua Campuchia thế chấp xe rồi lấy tiền vào casino đánh bạc.

Đến chiều cùng ngày, anh ta thua sạch túi nên nảy sinh ý định cướp xe bán lấy tiền trở lại đánh bạc gỡ gạc. Tùng thuê xe ôm của ông Trịnh Văn Chờ (47 tuổi) ở cửa khẩu, yêu cầu chở về nhà chị gái ở huyện Tân Biên với giá 350.000 đồng.

Trên đường đi, lúc ghé quán cơm, gã lấy trộm con dao bỏ vào túi quần. Khi tài xế xe ôm phát hiện và hỏi nên Tùng vứt dao xuống cống để không bị nghi ngờ. Khi đến đường đất đỏ, thấy trời tối và khu vực vắng vẻ, Tùng lấy đoạn dây thủ sẵn siết cổ tài xế để cướp xe.

Ông Chờ thắng xe gấp nên cả hai cùng ngã nhào xuống đường. Nạn nhân bỏ chạy và tri hô cướp. Tùng nhanh chóng tẩu thoát nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG