Tạm đình chỉ tổ CSGT ở Đồng Tháp để làm rõ vụ tai nạn chết người

TPO - Tổ tuần tra CSGT đã xịt hơi cay để cảnh cáo khi chủ phương tiện chạy xe tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người này vẫn bỏ chạy và sau đó xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Ngày 25/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Đồng Tháp đã đình chỉ tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh CSGT tỉnh để làm rõ vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra trên tuyến quốc lộ 80.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng 23h ngày 22/4, T.Q.H (23 tuổi, ngụ xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) dùng xe máy chở N.T.N.T (17 tuổi, ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông trên tuyến quốc lộ 80, thuộc thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Tạm đình chỉ tổ CSGT ở Đồng Tháp để làm rõ vụ tai nạn chết người ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ, tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng Cảnh CSGT tỉnh

phát hiện T.Q.H chạy xe với tốc độ cao nên hiệu lệnh dừng phương tiện. Tuy nhiên, T.Q.H không chấp hành mà chèn ép tổ tuần tra, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Thế nên tổ công tác sử dụng bình xịt hơi cay để cảnh cáo.

Thế nhưng, T.Q.H vẫn tăng ga bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác quyết định dừng việc truy đuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra. Sau đó ít lâu, tổ công tác nhận được tin báo xảy ra vụ tai nạn giao thông. Vụ việc khiến T.Q.H tử vong, còn N.T.N.T bị chấn thương vùng mặt và xây xát ngoài da. 

MỚI - NÓNG