Tạm giữ giang hồ mạng bắt người trái pháp luật

Đối tượng Ngọc (áo đen) và Hùng tại cơ quan công an
Đối tượng Ngọc (áo đen) và Hùng tại cơ quan công an
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ hai đối tượng giang hồ mạng bắt người trái pháp luật ở huyện Lục Nam. 

Theo đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình tại địa bàn huyện Lục Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi dựng clip đăng tải lên mạng xã hội YouTube có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Cầm đầu nhóm này là một đối tượng thuộc diện “giang hồ mạng” thường tự quay video với nội dung bạo lực, giải quyết ân oán giang hồ để đăng tải lên YouTube, gây dư luận xấu, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng “giang hồ mạng” này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22/12, phòng cảnh sát hình sự tiến hành bắt giữ các đối tượng, gồm: Lê Thanh Ngọc (thường gọi là "Ngọc Rambo"; SN 1989, trú thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam) và Phùng Văn Hùng (SN 1998, trú xã Tiên Nha, huyện Lục Nam) về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật"; thu giữ 1 điện thoại di động, 4 cây máy tính.

Tạm giữ giang hồ mạng bắt người trái pháp luật ảnh 1 Đối tượng Ngọc (áo đen) và Hùng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 16/8/2020, Lê Thanh Ngọc và Phùng Văn Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với anh Nguyễn Trường A (SN 2004, trú xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang). Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã quay video và đăng tải lên kênh YouTube.

Quá trình điều tra xác định, tháng 6/2020, qua mạng xã hội Facebook, anh H.T.D (SN 1991, trú tỉnh Hòa Bình) biết và liên hệ nhờ Lê Thanh Ngọc đòi lại tài sản, gồm: 1 máy tính laptop và 1 tài khoản trên kênh YouTube đã bật tính năng kiếm tiền mà trước đó bị Nguyễn Trường A chiếm đoạt. Sau khi nhận lời, Ngọc đã dò hỏi thông tin và xác định được anh A đang ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang).

Tạm giữ giang hồ mạng bắt người trái pháp luật ảnh 2 Hình ảnh clip Ngọc và Hùng đăng tải lên kênh YouTube. Hình ảnh cắt từ clip

Đến ngày 16/8, tại thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang), Ngọc và Hùng chửi bới, đe dọa, ép buộc anh A về nhà của Ngọc ở tại thôn Đồng Dinh (xã Tiên Nha, huyện Lục Nam). Tại nhà nhà mình, Ngọc và Hùng tiếp tục chửi bới và đánh anh A, rồi đưa anh A đến một nhà nghỉ cách nhà Ngọc khoảng 300m.

Đến khoảng17h ngày 17/8, các đối tượng tiếp tục đe dọa, đánh và yêu cầu anh A trả tài sản cho anh D. Tuy nhiên, do anh A không mang theo tài sản bên mình nên Ngọc và Hùng thả anh A về. Tất cả diễn biến sự việc trên được Ngọc và Hùng quay video và đăng tải lên kênh YouTube của Ngọc có tài khoản “Ngọc Rambo”.

Hiện, Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...