Tạm giữ hình sự đối tượng trồng hơn 1.000 cây cần sa

Đối tượng Bảo, làm việc với công an
Đối tượng Bảo, làm việc với công an
TPO - Sáng 6/1, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, trú phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trồng trái phép hơn 1.000 cây cần sa.

Trước đó, chiều 4/1, đội Cảnh sát kinh tế - ma túy (Công an huyện Ea H’leo) phối hợp Công an xã Ea Nam kiểm tra, bắt quả tang Bảo trồng trái phép cây cần sa trên đất rẫy của gia đình ở thôn 5A, xã Ea Nam. Vườn rẫy này xa khu dân cư, ít người qua lại. Qua kiểm đếm, có hơn 1.000 cây cần sa; cây cao nhất 1,2 m, thấp nhất là 8 cm. Bước đầu, Bảo khai trồng cần sa để cho gà ăn.

Tạm giữ hình sự đối tượng trồng hơn 1.000 cây cần sa ảnh 1

Lực lượng chức năng nhổ cần sa trồng trong rẫy của Bảo

Sau khi lập biên bản, công an đã nhổ bỏ và niêm phong toàn bộ số cây cần sa trên; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Bảo để điều tra về hành vi trồng trái phép cây cần sa. Theo Bộ luật hình sự, người trồng cần sa trái phép có thể bị xử phạt đến 7 năm tù giam.

Trong năm 2020, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt, xử lý 17 vụ với 17 đối tượng (3 người bị khởi tố) về hành vi trồng trái phép cây cần sa. Hầu hết cây cần sa được trồng xen trong vườn, rẫy xa khu dân cư. Khi bị phát hiện, các đối tượng đều khai trồng để chữa bệnh, cho vật nuôi ăn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.