Tạm giữ khẩn cấp 2 cha con liên quan vụ chặt tay người ở quận 3

Hai cha con có liên quan đến vụ chặt tay người bán nước sâm đã bị tạm giữ trong trường hợp giữ người khẩn cấp để điều tra hành vi liên quan.

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001, con ông Hùng, cùng ngụ quận 3, TP HCM) do có liên quan đến vụ chặt rớt cánh tay ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM).

Công an quận 3 cho biết ông Hùng và Anh bị tạm giữ trong trường hợp tạm giữ khẩn cấp để điều tra chứ chưa ra lệnh bắt. Hiện Công an quận 3 vẫn đang truy bắt Phạm Phong Trung (SN 1982, Trung Anh), Phạm Phong Quang (SN 1984, tên gọi khác là Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (SN 1984, tất cả ngụ quận 3).

Tạm giữ khẩn cấp 2 cha con liên quan vụ chặt tay người ở quận 3 ảnh 1

Hiện trường vụ chặt tay người bán nước sâm

Đồng thời, các cơ quan chức năng quận 3 cũng kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ chặt tay ông Sang ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi chứa chấp, biết nhưng không tố giác tội phạm đều vi phạm pháp luật.

Công an quận 3 thông tin rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ông Sang mâu thuẫn với Phạm Phong Trung trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162, Cao Thắng, phường 11, quận 10. Ông Sang khai với công an rằng chiều 28/8, Phạm Phong Trung chở vợ đến mua nước sâm của ông Sang.

Khi mua nước sâm, giữa ông Sang và Trung xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước sâm.

Sau đó, Trung gọi điện cho em ruột là Phạm Phong Quang, Lê Tuấn Anh, Vũ Thanh Long cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đang lưu thông trên đường thì phát hiện ông Sang lưu thông trước số nhà 82, Cao Thắng (quận 3) nên truy đuổi. Thấy ông Sang có dao, nhóm của Trung đã lao vào "giáp lá cà" và một đối tượng đã dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái ông Sang rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo Theo NLĐ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.