Tạm giữ nghi can xâm hại 2 bé gái làm một thiếu nữ có bầu

Hai nghi phạm Chuyển (trái) và Sinh. Ảnh: CAND.
Hai nghi phạm Chuyển (trái) và Sinh. Ảnh: CAND.
Cảnh sát đã tạm giữ 2 người đàn ông bị tố cáo xâm hại tình dục 2 bé gái hàng xóm, khiến một nạn nhân mang thai 5 tháng.

Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội ngày 10/8 cho biết đã tạm giữ hình sự Đào Văn Chuyển (53 tuổi) và Đào Văn Sinh (57 tuổi, cùng ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây) để làm rõ hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Hai ngày trước, cơ quan công an nhận đơn của một gia đình có 2 con gái sinh năm 2003 và 2005 tố cáo bị nghi can trên xâm hại tình dục. Bố của nạn nhân cho biết vợ chồng ông thường vắng nhà. Lợi dụng điều này, Chuyển và Sinh đã nhiều lần giở trò đồi bại với các cháu.

Sự việc diễn ra nhiều năm nhưng phải đến khi thiếu nữ 16 tuổi mang thai khoảng 5 tháng, người thân mới biết chuyện. Lập tức, gia đình đã trình báo công an.

Lãnh đạo địa phương thông tin rằng nạn nhân hoàn cảnh khó khăn. Thiếu nữ mang thai đang chuẩn bị vào cấp 3. Còn bé gái 14 tuổi cũng sắp đi học lớp 9.

Trong khi đó, 2 nghi phạm chưa từng vướng lao lý. Họ cũng thường qua lại với gia đình các cháu.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.