Tên cầm đầu băng nhóm bắt cóc người nước ngoài, đòi tiền chuộc sa lưới

Đối tượng Thủy tại cơ quan công an Lạng Sơn .Ảnh: Huyền Mỹ
Đối tượng Thủy tại cơ quan công an Lạng Sơn .Ảnh: Huyền Mỹ
TPO - Sau khi 10 đối tượng trong đường dây lừa 7 người Trung Quốc sang Lạng Sơn để gây án bị bắt, “Trưởng nhóm” này là Thủy đã trốn khỏi địa phương và mới bị bắt tại tỉnh Bắc Giang.

Sáng 23/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công đối tượng chủ mưu trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là Lý Hùng Thủy (SN 1997, trú thôn Phiêng Quăn, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, đầu tháng 5/2019, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành điều tra và bắt giữ 10 đối tượng (chủ yếu là thanh niên trẻ sống ở huyện Lộc Bình) về hành vi bắt cóc người, chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng này đã thực hiện 4 vụ, bắt cóc 7 nạn nhân người Trung Quốc sau đó mang đến 2 địa điểm vắng trên địa bàn để đánh đập đe dọa và bắt các bị hại liên lạc về với gia đình tại Trung Quốc nộp tiền cho bọn chúng qua ứng dụng “Wechat”.

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền 61.500 NDT (tiền Trung Quốc, tương đương 215 triệu VN đồng), bọn này đã thả một số bị hại qua đường mòn biên giới Việt- Trung.

Đối tượng cầm đầu Lý Hùng Thủy đã bỏ trốn khỏi địa bàn, Ban chuyên án đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Tên cầm đầu băng nhóm bắt cóc người nước ngoài, đòi tiền chuộc sa lưới ảnh 1

Một số đối tượng trong nhóm đã bị bắt trước đó .Ảnh: Huyền Mỹ.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã  bắt giữ đối tượng Thủy khi đang trốn tại nhà người quen tại xóm Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phòng cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi bắt cóc người chiếm đoạt tài sản

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.