Thách đánh nhau, bị hàng xóm dùng dao đâm chết

Đối tượng Dương Văn Mầu (bìa trái) khai nhận trước cơ quan điều tra *ảnh: CB
Đối tượng Dương Văn Mầu (bìa trái) khai nhận trước cơ quan điều tra *ảnh: CB
TPO - Trong lúc rảnh việc,  Mầu sang nhà hàng xóm rồi xảy ra cãi vã nên dùng dao đâm chết người hàng xóm của mình.

Ngày 25/6, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố vụ án, tạm giam đối tượng Dương Văn Mầu (SN 1979), trú tại Nà Niệc, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng về hành vi giết người.

Theo điều tra; trưa 21/6, Mầu sang nhà hàng xóm tên là Dương Văn Sinh (sinh năm 1979) chơi. Tại đây, Mầu và anh Sinh xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau. Sau đó, Mầu cầm con dao nhọn ở trong bếp đâm vào vùng bụng, lưng, sườn anh Sinh. Do vết thương quá nặng, anh Sinh đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Mầu cầm dao đi ra trước cửa nhà thì gặp một thanh niên, người này đã khống chế, tước được dao nhọn của Mầu và giao Mầu cho lực lượng Công an huyện Hà Quảng.

Sau khi hoàn tất hồ sơ; công an Hà Quảng bàn giao người và tang vật cho phòng Cảnh sát hình sự (Pc45), công an tỉnh Cao Bằng xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.