Thảm án chồng giết vợ, mang xác ra nghĩa trang tẩm xăng đốt

Thi thể nạn nhân cháy đen
Thi thể nạn nhân cháy đen
Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Bùi Thanh Sang (SN 1967), ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, ngày 12/11, tại nghĩa trang thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, người dân trong xã phát hiện 1 thi thể cháy đen. Nạn nhân được xác định là bà Trần Thị Mai Hoa (SN 1967), ngụ thôn Phú Thành, xã Phú Riềng.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có nhiều vết máu vương vãi dọc đường đi. Theo vết máu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng tình nghi.

Đến khoảng 9h40’ cùng ngày, cơ quan điều tra đã mời chồng của nạn nhân là Bùi Thanh Sang, trú thôn Phú Thành về UBND xã Phú Riềng làm việc. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai do mâu thuẫn ghen tuông nên lúc 1 giờ 30 phút ngày 12/11, đối tượng dùng búa đập vào gáy của bà Hoa gây tử vong.

Sau đó, lấy chiếu bó xác bà Hoa và cuốn thêm một lớp áo mưa bên ngoài rồi dùng xe máy chở ra nghĩa trang thôn Phú Vinh đốt xác nhằm phi tang.

Mặc dù đã tẩm xăng đốt 2 lần nhưng xác bà Hoa vẫn không cháy hết. Vì vậy, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày khi người dân đi viếng mộ tại nghĩa trang đã phát hiện và báo chính quyền địa bàn.

Thảm án chồng giết vợ, mang xác ra nghĩa trang tẩm xăng đốt ảnh 1 Hiện trường nơi đối tượng đốt xác vợ để phi tang.
Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Sang quê ở tỉnh Vĩnh Long đến thôn Phú Thành sinh sống hơn 10 năm nay. Cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Sang thường xuyên đánh vợ, thậm chí đánh cả mẹ già đuổi khỏi nhà. Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng không tin Sang có thể gây ra vụ án kinh hoàng đến vậy. Nội vụ đang được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.
Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.