Thanh niên 19 tuổi giả cảnh sát giao thông ra đường 'mãi lộ'

TPO - Với ý định kiếm tiền, Hưng mang trang phục CSGT rồi ra đường xin tiền "mãi lộ". Đối tượng này đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi hành viphạm pháp của mình.

Ngày 25/6, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) tiến hành điều tra, xác minh đối tượng Phạm Quốc Hưng (19 tuổi, ngụ KP5, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) về hành vi giả danh cảnh sát giao thông.

Theo  điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 22/6, Công an huyện Cẩm Mỹ nhận được thông tin về nghi vấn 1 người mặc trang phục cảnh sát giao thông có dấu hiệu bất thường khi chặn xe của người đi đường trên tuyến đường 764 (thuộc ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ) để xin tiền “mãi lộ”.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng nghi vấn này cùng chiếc xe máy 60B6-420.83 về cơ quan công an để làm rõ.

Tại đây, thanh niên mặc trang phục cảnh sát giao thông được xác định là Phạm Quốc Hưng. Hưng khai nhận mình không phải cảnh sát giao thông. Do muốn kiếm tiền bất chính, Hưng mua một bộ đồ cảnh sát giao thông giả làm cảnh sát ra đường chặn xe của người dân “xin” tiền.

MỚI - NÓNG