Thanh niên bị chém chết bên bàn bi-lắc

TP - Chiều 21/11/2016, ông Lê Trung Cường, Trưởng Công an xã Đak Ta Ley (huyện Mang Yang, Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xung đột, đâm chém khiến 1 người chết tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, khuya ngày 20/11/2016, tại quán bi - lắc ở thôn Nhơn Tân có 2 nhóm thanh niên chơi thâu đêm.

Khoảng 1 giờ ngày 21/11/2016 thì hai nhóm mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nguyễn Hồng Trường (sinh năm 1994, trú thị xã An Khê) đã lẻn ra phía sau quán cầm cây rựa chém Lê Văn Duẩn (sinh năm 1989, trú xã Đak Ta Ley) đứt chân trái, đứt lìa tay phải, chết tại chỗ.

Sau đó, Trường cùng đồng bọn là Nguyễn Anh Tuấn, Đinh Văn Sỹ, Huỳnh Quốc Đẩu đến công an huyện Mang Yang đầu thú.

Những người đi cùng nạn nhân Duẩn là Phạm Văn Lợi, Mẫn Trí Hiếu cũng bị triệu tập điều tra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.