Thanh niên đánh dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông khai gì?

Thanh niên đánh dã man nữ sinh sau tai nạn giao thông khai gì?
TPO - Tại cơ quan công an, Lê Tấn Thành khai trước thời điểm xảy ra tai nạn có uống rượu nên không làm chủ được hành vi và đã ra tay đánh nạn nhân.Khi cán bộ điều tra hỏi “đánh người tàn bạo thế tối về ngủ được không”?, Thành đáp “có hối hận”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 7/12 Lê Tấn Thành (SN 1991) điều khiển xe máy chở theo vợ trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì quay đầu xe. Lúc này 2 nữ sinh chở nhau trên xe xe đạp điện do không làm chủ được tốc độ đã lao vào xe của Thành khiến cả 4 người ngã xuống đường. Cùng lúc, một xe máy khác do người phụ nữ điều khiển không kịp phanh lại nên lao thẳng vào 2 chiếc xe trên đường; nữ tài xế văng khỏi xe.

Clip: Công an lấy lời khai của Thành 

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, Thành hung hãn lao vào nữ sinh tông phải xe mình, dùng chân và hung khí tấn công vào đầu và người khiến nạn nhân bất tỉnh. 

Toàn bộ hành động này đã được camera an ninh ghi lại và sau đó được tung lên mạng khiến nhiều người phẫn nộ.

Clip: Thành đánh nạn nhân sau tai nạn giao thông

Ngay sau khi biết thông tin, nhiều người dân đã tìm đến tận nơi ở của thanh niên này để bày tỏ sự bất bình.

Sau đó Thành bị công an đưa về trụ sở tạm giữ để lấy lời khai.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.