Thanh niên táo tợn chặn ô tô, dùng đá đập vỡ cửa kính cướp tài sản

Cánh cửa ô tô bị đối tượng Phúc dùng đá đập bể
Cánh cửa ô tô bị đối tượng Phúc dùng đá đập bể
Lợi dụng đêm tối, đường vắng người qua lại, Mai Lai Hồng Phúc (24 tuổi, trú tại khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang), dùng vật cản chặn ô tô, dùng đá đập bể kiếng xe, cướp đi chiếc điện thoại của tài xế rồi tẩu thoát.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên cho biết đang tạm giữ Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 sáng 9/8, anh Phúc phát hiện anh Vương Văn Tuấn, điều khiển xe ô tô biển số 51F - 274.70 chở thêm một người bạn chạy trên đường Thoại Ngọc Hậu (thuộc khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước).

Thanh niên táo tợn chặn ô tô, dùng đá đập vỡ cửa kính cướp tài sản ảnh 1 Đối tượng Phúc.
Phúc quan sát và biết được hướng xe anh Tuấn di chuyển là đường không có ngã quẹo, nên dùng vật cản để chặn ngang đường. Khi anh Tuấn điều khiển xe quay ra thì gặp 4 bọc nylon màu đen để giữa đường nên dừng xe lại. Lúc này, Phúc cầm cục đá (loại đá 4x6) đi đến đập vỡ kính cửa xe phía trước và có những lời hăm dọa, cướp đi chiếc ĐTDĐ của anh Tuấn trị giá trên 5,9 triệu đồng.

Trước khi bỏ đi, Phúc tiếp tục dùng đá ném vỡ kính cửa sau của ô tô nhằm uy hiếp hai người trên xe. Sau khi thoát ra khỏi, anh Tuấn điều khiển xe đến Công an phường Mỹ Phước trình báo vụ việc.

Thanh niên táo tợn chặn ô tô, dùng đá đập vỡ cửa kính cướp tài sản ảnh 2 Hiện trường vụ việc.
Nhận tin báo, các trinh sát Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng Công an phường tiến hành điều tra, xác minh truy tìm đối tượng ngay trong đêm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h30’ cùng ngày, Phúc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại Cơ quan điều tra, lúc đầu Phúc không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Phúc đã thừa nhận chính bản thân là người gây ra vụ cướp trên. Sau khi cướp được chiếc điện thoại, Phúc đem bán được với giá 500.000 đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG