Thanh niên vung dao đâm người rồi trốn lên mái nhà cố thủ

Khu vực nam thanh niên trèo lên mái nhà
Khu vực nam thanh niên trèo lên mái nhà
TPO - Sau khi dùng dao đâm một nam thanh niên khác để trả thù, Hiệp trốn lên mái nhà cố thủ nhưng đã bị công an khống chế đưa về trụ sở.

Theo điều tra ban đầu, tối 19/6, sau khi uống rượu, Vi Sĩ Hiệp (SN 1986, trú tại Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đem theo hai con dao nhọn đến phố Chùa Vua (gần khu vực cây xăng Trần Khát Chân, phường Phố Huế) để tìm một nam thanh niên tên C.

Phát hiện C. đang ngồi trong quán ăn, Hiệp gọi C. ra ngoài và bất ngờ dùng dao đâm vào mạn sườn. 

Khi bị tổ cảnh sát tuần tra của Công an phường Phố Huế cùng người dân truy đuổi, Hiệp bỏ chạy vào một quán bia, rồi leo lên mái tôn nóc nhà cố thủ.

Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương xuống hiện trường phối hợp với Công an phường Phố Huế thuyết phục. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận khống chế, bắt giữ Hiệp và đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiệp khai do uống rượu nên không làm chủ được bản thân. Được biết đối tượng từng có tiền án, tiền sự.

Theo người dân khu vực trên, nạn nhân C. và nam thanh niên Hiệp có quen biết nhau, và vụ việc xảy ra có thể do mâu thuẫn cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.

MỚI - NÓNG