Thành viên Hội thánh Đức Chúa Trời trồng cần sa tại nhà

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đỗ Xuân Hiếu
Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Đỗ Xuân Hiếu
TPO - Hiếu mua hạt giống, nguyên liệu rồi lén lút trồng một số lượng lớn cây cần sa tại vườn và ngay trong chính ngôi nhà y đang ở.

Ngày 3/5, Cổng thông tin Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vừa triệt phá một cơ sở trồng cây cần sa liên quan việc truyền đạo Hội thánh Đức Chúa Trời  trên địa bàn.

Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, công an xác định đối tượng nghi vấn, cầm đầu tụ điểm trên là Đỗ Xuân Hiếu (SN 1989, ở Hồng Bàng). Hiếu từng tốt nghiệp đại học, hiện chưa có việc làm ổn định nhưng đã sa vào nghiện ma túy đồng thời tham gia tôn giáo “lạ”.

Lợi dụng nơi ở là khu vực trong khu nghĩa trang, ít người qua lại, Hiếu đã mua hạt giống, đất, phân bón... rồi trồng một số lượng lớn cây có chứa chất ma túy (cần sa) tại nhà. Quá trình trồng, thu hoạch đều được Hiếu thực hiện với quy trình khép kín từ khâu gieo hạt, ươm trồng, thu hoạch đến chiết xuất tinh dầu.

Đối tượng còn trồng cần xa xen lẫn nhiều loại cây thuốc, cây hoa khác nhằm qua mặt người dân, lực lượng chức năng. Đáng chú ý, Hiếu cũng tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời”, thường hành lôi kéo nhiều người lạ đến nhà để “họp đạo” mỗi khi phê ma túy.

Sau quá trình điều tra, ngày 2/5, công an bắt quả tang Đỗ Xuân Hiếu khi đối tượng đang sử dụng nhựa cây cần sa đồng thời thu giữ 859 cây thảo mộc; 1 bình thủy tinh chứa thảo mộc khô; 2 cốc thủy tinh, 1 xilanh chứa cao nhựa màu đen; hạt giống… nghi là sản phẩm từ cây cần sa

Ngoài ra, công an phát hiện 1 phòng “giảng đạo” và “xưng tội” với hàng chục cuốn kinh thánh và nhiều tài liệu liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời”...

Bước đầu, Hiếu thừa nhận trồng cần sa và được Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở Hồng Bàng) truyền tôn giáo “lạ” cho mình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.