Thầy giáo bị bắt vì “dâm ô trẻ em”

TP - Cơ quan CSĐT thị xã Tân Châu (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với thầy giáo, võ sư Q.T, 32 tuổi ở ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong về hành vi dâm ô trẻ em.

Nạn nhân là em M. M. U. 13 tuổi, học lớp 8 ở ấp Phú Hưng, xã Phú Vĩnh (Tân Châu). Trao đổi với  phóng viên Tiền Phong chiều 13/12, một cán bộ điều tra công an Thị xã Tân Châu cho biết: "Sau khi mẹ của em U. là bà H. T. B. đến Công an xã Phú Vĩnh tố cáo con bà bị thầy T. xâm hại tình dục, chúng tôi tiến hành xác minh.

Qua làm việc, Cơ quan CSĐT đủ cơ sở chứng minh thầy T. có hành vi dâm ô trẻ em nên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn". Trước mắt khởi tố hành vi dâm ô đối với thầy T., còn có hiếp dâm hay không thì cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh thêm.

Cơ quan CSĐT xác nhận thầy T đang công tác tại trường THCS Châu Phong, dạy môn thể dục. Ngoài ra, thầy còn là võ sư, có bằng cấp võ cổ truyền do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp. 

Ông Nguyễn Chí Trung- Phó trưởng Công an xã Phú Vĩnh cho biết, ông T. mượn sân UBND xã hơn 1 năm qua để dạy võ cho trẻ em (10 - 20 em, cả nam lẫn nữ) từ 17 giờ đến khoảng 20 giờ. Gia đình cho hay U. có tham gia lớp võ của thầy T.

MỚI - NÓNG