Thầy giáo thừa nhận xâm hại tình dục nữ sinh 13 tuổi

Trụ sở UBND xã Phú Vĩnh nơi thầy Quách Tỉnh dạy võ.
Trụ sở UBND xã Phú Vĩnh nơi thầy Quách Tỉnh dạy võ.
TPO - Cơ quan CSĐT thị xã Tân Châu (An Giang) vừa ra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với thầy giáo, võ sư Quách Tỉnh (32 tuổi ở ấp Vĩnh Tường 1, xã Châu Phong) về hành vi dâm ô trẻ em.

Nạn nhân là em M. M. U. (13 tuổi, học lớp 8 ở ấp Phú Hưng xã Phú Vĩnh, Tân Châu).

Trao đổi với Tiền Phong chiều ngày 13/12, một cán bộ công an điều tra Thị xã Tân Châu cho biết: sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu U., cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh sau đó khởi tố, bắt tạm giam ông Tỉnh. Việc ông này có hành vi hiếp dâm trẻ em hay không, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành xác minh thêm.

Cơ quan CSĐT xác nhận thầy Quách Tỉnh đang công tác tại trường THCS Châu Phong, dạy môn thể dục, có bằng Thạc sỹ chuyên ngành giáp dục thể chất. Ngoài ra, thầy còn là võ sư, có bằng cấp 17/18 võ cổ truyền Việt Nam do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp. 

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thầy Trần Quốc Khải, Phó hiệu trưởng trường THCS Châu Phong nói: “Sự việc xảy ra bất ngờ, mọi người trong trường không hay biết gì, đến khi báo chí thông tin mới hay. Còn nữ sinh thầy Tỉnh dâm ô không phải là học sinh của trường”. Cũng theo thầy Khải, thầy Tỉnh là tổ trưởng tổ thể dục 10 năm nay, có chuyên môn công tác tốt, chưa xảy ra sai phạm gì. 

Chiều ngày 13/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông M.V.N (47 tuổi, cha ruột em U.) cho biết, gia đình ông chỉ có một đứa con gái, thấy con ham học võ nên ông N. đã đồng ý cho con đi học chỗ thầy Tỉnh tại sân UBND xã Phú Vĩnh rồi mới về nhà. Khoảng tháng 6 -7/2017 thấy cháu có biểu hiện lạ nên gia đình có theo dõi gặng hỏi nhưng cháu sợ không dám nói. "Đến khi tôi nhờ mấy cô, dì hỏi, cháu mới kể toàn bộ sự việc... Tôi không ngờ mọi việc xảy ra như vậy! ”, ông N. nói.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình ông N. trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa cháu đi giám định. Kết quả, giám định cho thấy em U. bị tổn thương và xâm hại.        

Ông Nguyễn Chí Trung – Phó trưởng công an xã Phú Vĩnh nói: “Khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu U. (ngụ xã Phú Vĩnh) chúng tôi đã chuyển hồ sơ về đội điều tra công an thị xã Tân Châu thụ lí”.

Ông Trung cho biết, ông Tỉnh mượn sân UBND xã hơn 1 năm để dạy võ cho trẻ em, dao động 10 – 20 em (cả nam lẫn nữ) từ 17 giờ đến khoảng 20 giờ là xong. Còn ông Nguyễn Khắc Trung – Phó trưởng Công an xã Châu Phong (nơi thầy Tỉnh đang dạy học) cho biết, hàng ngày, ngoài dạy thể dục ở trường, buổi tối thầy Tỉnh còn lên UBND xã Phú Vĩnh dạy võ. “Hiện tại ông đã có gia đình, vợ cũng là một giáo viên đang công tác ở địa phương. Xét về lí lịch, gia đình thầy Tỉnh có nhân thân tốt, chưa từng vi phạm về tiền án, tiền sự”, ông Trung nói.

MỚI - NÓNG