Thiếu nữ bị chồng sắp cưới đánh tử vong

TPO - Xảy ra mâu thuẫn bột phát khi cùng gia đình ăn cơm để chuẩn bị cho lễ cưới, Tuấn cầm ghế ném chị H., không may chân ghế găm vào mắt khiến nạn nhân bị tụ máu não và tử vong sau đó.

Ngày 15/6, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Thái Khắc Thống - Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ Hà Anh Tuấn (24 tuổi, trú xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo đó, vào ngày 10/6, Hà Anh Tuấn và chị Lô Thị H. (23 tuổi, trú xã Yên Thắng, huyện Tương Dương), đang ăn cơm cùng với gia đình để bàn bạc, chuẩn bị cho lễ cưới của hai người. Trong lúc ăn cơm thì xảy ra mâu thuẫn bột phát, chị H. đứng dậy khỏi mâm, Tuấn tức giận hất mâm cơm, đồng thời lấy ghế ném chị H. Không may, chân ghế găm vào hốc mắt trái dẫn đến tụ máu não.

Ngay lập tức, gia đình đưa chị H. xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu nhưng không xử lý được. Ngày 12/6, gia đình đưa chị H. trở về quê nhà, trên đường đi thì nạn nhân tử vong.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đang điều tra làm rõ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG