Thợ rửa xe 'nổ' quen công an nhận 300 triệu để chạy án

TPO - Mai Văn Hướng nói quen biết rộng, đề nghị gia đình của một bị cáo đưa 300 triệu để chạy án và bị bắt quả tang khi đang nhận tiền...

Ngày 12/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Mai Văn Hướng (SN 1972, hộ khẩu thường trú ở TP Hà Nội).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Mai Văn Hướng hành nghề rửa xe và bán hàng tại khu vực Bến xe Miền Đông thuộc quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Khoảng giữa tháng 01/2020, Hướng được đối tượng tên Thành (chưa rõ nhân thân) nhờ tìm cách chạy án giúp người thân của anh Phạm Thành Nhi (SN 1996) đang bị Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt giữ.

Thợ rửa xe 'nổ' quen công an nhận 300 triệu để chạy án ảnh 1
Làm việc với công an, Hướng khai do thiếu tiền nên đi lừa đảo. Ảnh: CACC

Qua gặp gỡ, Hướng nói dối mình có mối quan hệ quen biết có thể giúp cho người thân của anh Nhi được hưởng án treo, nhưng anh Nhi phải đưa cho Hướng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi thỏa thuận xong, anh Nhi đưa cho Hướng 100 triệu đồng, hẹn đến trước ngày xét xử sẽ đưa tiếp 100 triệu đồng và trả khoản còn lại khi người thân của anh này được hưởng án treo.

Đến ngày 04/3/2020, thấy Hướng liên tục đòi tiền, anh Nhi nghi ngờ nên trình báo lực lượng chức năng. Công an TP Thuận An đã bố trí lực lượng, bắt quả tang khi Hướng đang nhận 30 triệu đồng từ anh Nhi.

Tại cơ quan công an, Hướng khai nhận hiện đang vay tiền, không còn khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định lừa đảo.

MỚI - NÓNG