Thợ xây bị sát hại vì đánh vợ chồng đồng nghiệp

Bị cáo Lò Văn Cung tại tòa.
Bị cáo Lò Văn Cung tại tòa.
TPO - Bị kẻ đánh vợ mình rút dao đâm, người thợ bỏ chạy rồi lấy kéo cắt sắt tôn chống trả nhưng dẫn đến giết người.

Ngày 24/12, Lò Văn Cung (SN 1990, ở Mường Lay, Điện Biên) bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 2, Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Theo truy tố, Cung và vợ từ Điện Biên xuống Thạch Thất (Hà Nội) thuê trọ để làm nghề thợ xây. Tối 22/6, vợ chồng Cung ngồi ăn cơm với một nhóm thợ xây khác gồm anh Đặng Mạnh Hùng (SN 1974, cùng ở tỉnh Điện Biên).

Trong khi ăn, anh Hùng có lời qua tiếng lại và đã tát vợ Cung một lần. Bị cáo phản ứng, nói: “Sao chú lại làm thế” sau đó hai bên cãi vã nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Đêm cùng ngày, bị cáo gặp lại anh Hùng và đứng nói chuyện nhưng anh Hùng bất ngờ rút dao đâm vào bụng Cung. Bị cáo lập tức phản ứng, đẩy anh Hùng ra và chạy vào phòng để dụng cụ xây dựng, lấy một kéo cắt sắt ra đánh lại.

Lò Văn Cung sau đó dùng kéo đập anh Hùng và đá liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Tiếp đến, bị cáo chủ động thông báo cho mọi người sự việc.

Tại tòa, Cung thừa nhận anh Hùng chết vì hành vi của mình và đồng ý với cáo trạng truy tố mình tội giết người nhưng giải thích lý do phạm tội là chỉ cố bảo vệ vợ và bản thân.

Chị gái anh Hùng đại diện cho nạn nhân tại tòa cho biết, anh là con trai duy nhất trong gia đình và bố mẹ họ vẫn còn. Phía nạn nhân rất bức xúc vì sau sự việc, gia đình bị cáo chưa hề hỏi han dù họ chỉ cần tình người bởi: “Sau khi em tôi mất, gia đình tìm hiểu thấy hoàn cảnh nhà bị cáo rất khó khăn, không hi vọng gì họ bồi thường”.

MỚI - NÓNG