Đắk Lắk:

Thống nhất việc tổ chức xin lỗi người kêu oan 33 năm

Ông Nguyễn Lâm Sáu bây giờ
Ông Nguyễn Lâm Sáu bây giờ
TPO - Ngày 15/1/2018, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, giữa đại diện lãnh đạo Công an tỉnh với người kêu oan suốt 33 năm qua cùng luật sư của ông Nguyễn Lâm Sáu đã thống nhất các nội dung, về việc tổ chức buổi xin lỗi công khai ông Sáu.

Theo đó, địa điểm tổ chức cuộc xin lỗi là UBND phường Khánh Xuân TP Buôn Ma Thuột, địa bàn nơi ông Sáu cư trú, bắt đầu lúc 8h ngày thứ sáu, 26/1/2018. Trong chương trình, có phần phát biểu của đại diện các cá nhân vi phạm, và ông Sáu là người đã bị bắt giam oan. Tiêu đề của sự kiện được trình bày nguyên văn là “Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi ông Nguyễn Lâm Sáu/ V/v vi phạm trong hoạt động tố tụng hình sự xảy ra vào năm 1985 dẫn đến oan sai”.

Công an tỉnh sẽ có biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, để buổi xin lỗi diễn ra trang nghiêm và an toàn.

Ông Nguyễn Lâm Sáu sinh năm 1940 tại Nghệ An, tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi tại Liên Xô năm 1966. Ông bị bắt giam oan 9 ngày, kể từ ngày 14/11/1985, sau khi ông phát đơn tố cáo cán bộ nông trường Ea Kao (ngoại thành Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa và ức hiếp quần chúng.

Ông Sáu mất quyền công dân từ đó tới nay, sau nhiều lần Công an tỉnh đưa ra đề nghị xử lý vụ việc nhưng ông Sáu cho rằng thủ tục và quy trình chưa đúng.

Về vụ việc này, báo Tiền Phong đã đăng hơn 10 tin bài đề nghị nhà chức trách giải quyết đúng pháp luật, phục hồi quyền công dân và trả lại các quyền lợi chính đáng cho ông Nguyễn Lâm Sáu.  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.