Thông tin mới nhất vụ trộm xe SH đâm 5 hiệp sĩ thương vong

Hiện trường vụ án tối 13/5.
Hiện trường vụ án tối 13/5.
TPO - Theo công an, bước đầu Tài “mụn” và đồng phạm đã khai nhận hành vi trộm xe SH và sử dụng hung khí đâm thương vong 5 hiệp sĩ đường phố ở Sài Gòn vào tối 13/5.

Liên quan đến vụ án trộm xe SH đâm thương vong 5 hiệp sĩ ở Sài Gòn gây rúng động dư luận những ngày qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba nghi can: Nguyễn Tấn Tài (tự Tài “mụn”, SN 1994, ngụ quận 12) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn) về hành vi “trộm cắp tài sản” và “giết người”; Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) về hành vi “che giấu tội phạm”.

Theo công an, Tài “mụn” có một tiền án tội "trộm cắp" và 1 tiền sự về hành vi "đánh bạc", trong khi đó Phú có 1 tiền án tội "trộm cắp tài sản" còn Hùng có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản".

Thông tin mới nhất vụ trộm xe SH đâm 5 hiệp sĩ thương vong ảnh 1 Tài và Phú bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản và giết người

Tài và Phú được xác định là hai đối tượng hành nghề trộm cắp xe chuyên nghiệp. Vào tối 13/5, Tài cầm theo dao rồi gọi điện rủ Phú đi trộm xe máy. Khi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TPHCM), thấy chiếc xe máy SH dựng trên vỉa hè, Tài tiếp cận dùng đoản phá khoá.

Đang dắt xe xuống lòng đường bất ngờ bị nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình lao thẳng vào khống chế, Tài chống trả quyết liệt và rút dao đâm lia lịa khiến 2 hiệp sĩ thiệt mạng, 3 hiệp sĩ bị thương. Riêng Phú không trực tiếp tấn công các hiệp sĩ nhưng tham gia với vai trò đồng phạm tích cực. Gây án xong, cả hai nhanh chóng lên xe tẩu thoát về hướng ngã sáu Dân Chủ.

Sau khi nhận thông tin, công an TPHCM vào cuộc điều tra hiện trường, trích xuất camera và khoanh vùng các đối tượng tình nghi.

Thông tin mới nhất vụ trộm xe SH đâm 5 hiệp sĩ thương vong ảnh 2 Ngô Văn Hùng bị khởi tố vì che giấu tội phạm.
Khi bị triệu tập lên làm việc, Phú quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình đấu tranh, đối tượng này đã thừa nhận hành vi của mình. Đến tối cùng ngày, công an xác định được nơi Tài “mụn” lẩn trốn và tiến hành vây bắt.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ chiếc xe máy Exciter 150 gắn biển số giả có dính nhiều vết máu của các nạn nhân, một chiếc điện thoại và một con dao, được xác định là hung khí gây án.

Thông tin mới nhất vụ trộm xe SH đâm 5 hiệp sĩ thương vong ảnh 3 Công an khám xét chiếc xe là phương tiện gây án của Tài và Phú.

Đến chiều 16/5, công an tiếp tục thi hành lệnh bắt giữ đối với Ngô Văn Hùng về hành vi "che dấu tội phạm". Theo công an, lời khai của các đối tượng được xác định phù hợp với lời khai của nhân chứng, những người có liên quan khác; phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường, giám định các vật chứng.

MỚI - NÓNG