Thông tin mới vụ nam bệnh nhân đốt bệnh viện, xé áo nữ điều dưỡng đang mang thai

Hiện trường vụ cháy và nghi can khi bị khống chế
Hiện trường vụ cháy và nghi can khi bị khống chế
TPO - Trước khi đốt bệnh viện, khống chế, xé rách áo quần nữ điều dưỡng, đối tượng Hội đã đập phá tài sản, đốt quán nước của gia đình, ra đường chặn phương tiện tại khu kinh tế Nghi Sơn.

Ngày 1/1, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hội (SN 1988, trú xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi châm lửa đốt Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương.

Theo thông tin, trước khi đốt bệnh viện, Nguyễn Văn Hội có hành vi xông vào nhà dân đập phá tài sản, đốt quán nước của gia đình rồi lao ra đường chặn xe tại khu kinh tế Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Công an có mặt, Hội trèo lên mái nhà chửi bới rồi nhảy từ trên mái nhà xuống và bị thương ở chân.

Sau đó, Hội đi xe máy từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chữa trị vết thương. 

Đến khoảng 3h30 (ngày 26/12), Hội tỉnh dậy hút thuốc lá, bị mọi người trong phòng bệnh nhắc nhở. Bực tức, Hội châm lửa đốt giường bệnh khiến bệnh nhân, bác sỹ hoảng loạn. Nữ điều dưỡng Lê Thị H. Đang mang bầu ba tháng can ngăn thì bị Hội hành hung, khống chế, xé rách quần áo.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phóng cháy chữa cháy Công an Nghệ An điều động 3 xe cứu hỏa, cùng 20 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được khống khế, đối tượng Hội bị tạm giữ.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG