TT-Huế:

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm
TPO - Chiều 10/1, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh TT-Huế) cho biết, lực lượng tuần tra kiểm soát của đơn vị vừa phát hiện, thu giữ 5 tạ nội tạng động vật bốc mùi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ từ một xe khách giường nằm đang trên đường lưu thông từ Đà Nẵng sang Lào.

Trước đó, vào khoảng 10h45 sáng 10/1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 tại vị trí Km 861 qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), lực lượng CSGT thuộc Trạm Phú Lộc phát hiện xe khách giường nằm mang BKS 43B-002.74, do tài xế Trần Công Minh (sinh năm 1969, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) điều khiển, chạy tuyến Đà Nẵng đi Viên Chăn (Lào) chở theo 5 thùng hàng lớn có dấu hiệu khả nghi.

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm ảnh 1 Thời điểm kiểm tra, hơn 5 tạ nội tạng này không có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, không rõ nguồn gốc và không có giấy kiếm dịch

Tiến hành kiểm tra bên trong, công an xác định đây là nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi thối nồng nặc, với tổng trọng lượng hơn 5 tạ, nên tiến hành thu giữ.

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm ảnh 2 Các thùng chứa nội tạng động vật bốc mùi thối nồng nặc

Thời điểm kiểm tra, tài xế Minh không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa, chứng nhận kiểm dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tài xế Minh cho biết, hơn 5 tạ nội tạng bốc mùi kể trên do bà Nguyễn Thị Hiền Vân (sinh năm 1976, ngụ thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) thuê chở từ Đà Nẵng ra Huế để tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ.

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm ảnh 3

Thu giữ 5 thùng nội tạng động vật bốc mùi trên xe giường nằm ảnh 4 Tài xế xe khách cho biết, số nội tạng này được thuê chở từ Đà Nẵng ra Huế để tiêu thụ

Cùng ngày, lực lượng CSGT Trạm Phú Lộc tiến hành thủ tục bàn giao lô nội tạng động vật bốc mùi thối kể trên cho cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế tiến hành xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.