Thực hư thông tin kẻ giữ 1 tỷ đồng trong vụ giết 4 người ở sới bạc đã đầu thú?

TPO - Chiều 3/2, xuất hiện thông tin đối tượng truy nã Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm), người được xác định có liên quan đến vụ án xả súng làm chết ở người huyện Củ Chi đã ra đầu thú khi lẩn trốn ở tỉnh Bến Tre. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, thông tin này chưa được xác thực,...

Chiều 3/2, thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) khẳng định với phóng viên Tiền Phong, thông tin đối tượng truy nã Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm) ra đầu thú chưa được xác thực.

Cùng ngày, khi phóng viên liên hệ, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cho biết chưa nắm thông tin này và đang yêu cầu các đơn vị rà soát lại.

Theo thượng tá Nguyễn Đăng Nam, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị báo chí không đưa thông tin từ các nguồn không chính thức, gây khó khăn cho quá trình điều tra phá án. Hiện Công an TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ điều tra truy xét.

Trước đó, huyện Củ Chi cho biết sẽ rà soát, lập danh sách những trường hợp livestream hoặc quay clip đưa lên youtube và facebook không đúng sự thật, gây khó khăn cho lực lượng truy bắt Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn "khỉ") để củng cố hồ sơ xử lý.

Ngày 3/2, Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, sẽ xử lý người đăng phát thông tin trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng gây nhiễu loạn thông tin, cản trở công tác điều tra. Đồng thời xác nhận người gọi điện cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin đầu thú không phải Lê Quốc Tuấn - đối tượng gây ra vụ nổ súng làm chết 4 người.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 2/2, Công TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Phạm Thanh Tâm (còn gọi là Tý bà Dòm) về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Thực hư thông tin kẻ giữ 1 tỷ đồng trong vụ giết 4 người ở sới bạc đã đầu thú? ảnh 1  Đối tượng truy nã Phạm Thanh Tâm sa lưới.

Trước đó vào ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 4 người làm 1 người bị thương và cướp gần 1 tỷ đồng tại sòng bạc ở huyện Củ Chi. Sau khi gây án, Tuấn còn cướp xe máy SH trên đường trốn chạy rồi giao số tiền cướp được cho Phạm Thanh Tâm (33 tuổi) cất giữ.

Ngày 30/1, Công an TPHCM đã truy nã Lê Quốc Tuấn (còn gọi là Tuấn “khỉ”), người dùng súng AK bắn chết 4 người trong sới bạc, đồng thời khởi tố Lê Quốc Tuấn về tội “Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Hiện các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an TPHCM vẫn đang khẩn trương tổ chức các biện pháp truy bắt Lê Quốc Tuấn.

Thực hư thông tin kẻ giữ 1 tỷ đồng trong vụ giết 4 người ở sới bạc đã đầu thú? ảnh 2  Đối tượng truy nã Lê Quốc Tuấn đang bị Công an TPHCM truy bắt.

Đặc điểm nhận dạng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 02cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng sử dụng gây án là súng AK dạng báng xếp, khả năng đối tượng mang khẩu súng này theo người.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện thông tin về đối tượng thì báo ngay cho cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh - Số điện thoại 069.3187.414 và 0909.626.363).

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.