Thuê nhà mở quán cà phê kinh doanh gái mại dâm 'già'

Bình chiêu tập những gái già, với giá “tàu nhanh” chỉ 200.000 đồng/lượt nhưng luôn nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ khách “hám của lạ” tới... bến.

Ngày 8/2, Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Bình (60 tuổi, trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi Chứa mại dâm.

Thuê nhà mở quán cà phê kinh doanh gái mại dâm 'già' ảnh 1 Nguyễn Thị Bình tại cơ quan công an.
Qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện thời gian gần đây, quán cà phê do Nguyễn Thị Bình (đã từng có 3 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội Chứa mại dâm, Môi giới mại dâm), thuê nhà của ông Phạm Công V. để bán cà phê, nước giải khát song thực chất núp bóng để kinh doanh “ổ chứa”. Ngày 5/2, tổ công tác Đội CSHS Công an huyện bất ngờ kiểm tra quán, bắt quả tang tại đây hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai gái bán dâm là Mai Thanh T. (38 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) và Nguyễn Thị Thu T. (41 tuổi, ở Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Bình đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của những khách làng chơi, thị chiêu tập những gái già, với giá “tàu nhanh” chỉ 200.000 đồng/lượt nhưng luôn nhiệt tình, sẵn sàng phục vụ khách “hám của lạ” tới... bến.
Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.