Thuê nhiều ki-ốt ở đồi thông để hành nghề mại dâm

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Lợi dụng khu vực đồi thông là địa bàn vắng vẻ, 3 phụ nữ độ tuổi 29 đến 50 tuổi đến từ các huyện Diễn Châu, Tương Dương, Đô Lương đến đây thuê các ki-ốt để hành nghề mại dâm.

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc cho biết đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm đối với: Tăng Thị A (SN 1980), trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu; Lương Thị H (SN 1980), trú tại xã Bản Vẽ, huyện Tương Dương; Bùi Thị P (SN 1968), trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương; Nguyễn Văn H (SN 1982) trú tại xã Nghi Long; Nguyễn Văn H (SN 1980) trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tại địa bàn xóm Tiền Phong, xã Nghi Yên, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có nhiều đối tượng từ nơi khác đến thuê một số ki ốt tại đây có biểu hiện hoạt động mua bán dâm. Thời gian hoạt động chủ yếu vào buối chiều tối hàng ngày. Điều đó khiến dư luận bức xúc.

Vào khoảng 17 giờ ngày 19/3, quần chúng nhân dân báo tin: tại các ki ốt ở khu vực xóm Tiền Phong, xã Nghi Yên đang có hoạt động mua bán dâm. Công an huyện Nghi Lộc lập tức phối hợp với Công an xã Nghi Yên kiểm tra 4 ki ốt tại khu vực này. Qua kiểm tra, các tổ công tác đã phát hiện 2 ki ốt đang có hành vi mua bán dâm.

Cụ thể: Tại ki ốt do Tăng Thị A. thuê để ở, phát hiện A đang bán dâm cho Nguyễn Văn H (trú tại xã Nghi Long). Trong ki ốt còn có Lương Thị H. cũng khai nhận làm nghề bán dâm. Các đối tượng đã thỏa thuận mua bán dâm với giá 150.000 đồng cho một lần “đi khách”.

Tang vật thu giữ gồm 97 bao cao su, 1 viên thuốc màu trắng, nghi là thuốc tránh thai khẩn cấp và 150.000 đồng tiền mặt. Tăng Thị A. là đối tượng có tiền án, năm 2017 bị phạt tù 15 tháng về tội chứa chấp mại dâm.

Kiểm tra ki ốt do Bùi Thị P. thuê, ực lượng chức năng cũng phát hiện P đang thực hiện hành vi bán dâm cho đối tượng mua dâm là Nguyễn Văn H (trú tại xã Nghi Phương). Tang vật thu giữ tại đây là 150.000 đồng.     

Công an huyện Nghi Lộc tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở làm việc, sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán dâm. Công an huyện yêu cầu chính quyền xã Nghi Yên trục xuất các đối tượng hoạt động mại dâm ra khỏi địa bàn.

Đồng thời, rà soát kiểm tra các ki ốt tại khu vực xóm Tiền Phong. Ki ốt không có chủ thì chính quyền địa phương quản lý. Còn ki ốt có chủ thì chính quyền xã bàn giao cho chủ ki ốt quản lý, đảm bảo không để cho các đối tượng thuê ki ốt để hoạt động mua bán dâm. 

Theo Theo Báo Nghệ An
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.