Thuê ô tô chở 6 bánh heroin và cả nghìn viên hồng phiến

Kiểm tra, niêm phong số ma túy tang vật.
Kiểm tra, niêm phong số ma túy tang vật.
TPO - Được thuê vận chuyển ma túy, 2 thanh niên đi ô tô lên Mộc Châu nhận “hàng” nhưng bị bắt giữ cùng tang vật khi về tới Hà Nội.

Ngày 27/11, Công an quận Thanh Xuân cho biết đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Lưu (SN 1989, ở Lộc Bình, Lạng Sơn) và Nguyễn Việt Hưng (SN 1991, ở TP Lạng Sơn) để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thuê ô tô chở 6 bánh heroin và cả nghìn viên hồng phiến ảnh 1

Công an thu giữ 6 bánh heroin và 1000 viên hồng phiến.

Theo điều tra, ngày 21/11, Lưu và Hưng đến Hà Nội, thuê một xe ô tô sau đó đi thẳng về hướng Mộc Châu (Sơn La). Công an phát hiện nhiều nghi vấn và nhận định có khả năng 2 đối tượng sẽ đi Mộc Châu nhận "hàng" nên tổ chức đón lõng.

Thuê ô tô chở 6 bánh heroin và cả nghìn viên hồng phiến ảnh 2

Các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy từ Mộc Châu về Lạng Sơn.

Tối 22/11, Lưu điều khiển ô tô cùng Hưng từ Mộc Châu về Chương Mỹ (Hà Nội) liền bị công an bao vây bắt giữ. Các đối tượng buộc phải tra tay vào còng số 8 và giao nộp 6 bánh heroin cùng 1.000 viên hồng phiến.

Thuê ô tô chở 6 bánh heroin và cả nghìn viên hồng phiến ảnh 3

 Nguyễn Ngọc Lưu tại cơ quan công an.

Bước đầu, Lưu khai nhận, được một đối tượng cùng trú tại Lạng Sơn thuê vận chuyển số ma túy trên từ Sơn La về Lạng Sơn. Sau khi giao dịch thành công, người đàn ông này sẽ thỏa thuận tiền công vận chuyển với Lưu.

Riêng Nguyễn Việt Hưng, đối tượng từng có 1 tiền án về tội danh đánh bạc, được Lưu rủ đi Mộc Châu cùng.

MỚI - NÓNG