Tiết lộ bất ngờ về người tặng 12 con thiên nga thả hồ Hoàn Kiếm

Ngày 5/2, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã thả thí điểm 6 cặp thiên nga đen và trắng xuống hồ Hoàn Kiếm
Ngày 5/2, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã thả thí điểm 6 cặp thiên nga đen và trắng xuống hồ Hoàn Kiếm
TPO - Ông Trần Nhữ Giáp - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt, đơn vị tặng 12 con thiên nga thả hồ Gươm từng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội bắt khẩn cấp, sau đó bị xét xử về tội: "Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

Sáng 6/2,  lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội xác nhận, 12 con thiên nga được thả xuống hồ Gươm đã được bắt lên và chuyển sang hồ Thiền Quang.

Lý do bắt thiên nga được vị lãnh đạo này thông tin là một số nhà khoa học phản đối. Sau khi thả thiên nga xuống hồ Gươm, các nhà khoa học cho rằng nơi đây là chốn linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết rùa vàng, thả con gì cũng phải nghiên cứu thận trọng.

Đêm 5/2, một tốp công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội đã chèo thuyền ra giữa hồ Gươm để bắt 12 con thiên nga đưa lên ôtô và chuyển chúng sang hồ Thiền Quang.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư công viên vườn chim Việt – ông Trần Nhữ Giáp, đơn vị tặng 12 con thiên nga cho Hà Nội, từng bị bắt khẩn cấp và tạm giữ từ ngày 25/8/2017 đến 29/8/2017 trước khi bị đưa ra xét xử ngày 15/12/2017 về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.