Tiết lộ gây sốc vụ tài xế đâm tử vong 2 nữ sinh rồi bỏ trốn

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn
Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn
TPO - Sau khi uống rượu ở quê vợ, Khanh đã đâm vào cột điện ở đình làng rồi xuống xe nằm ngủ. Khi được người dân gọi dậy, Khanh tiếp tục phóng xe và gây ra tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh tử vong.   

Theo đó, tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh tử vong là Trịnh Hồng Khanh (35 tuổi, ở 11/154 Khúc Thừa Dụ, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, Khanh về quê vợ ăn giỗ. Khi đã say khướt, Khanh lái xe đâm vào cột điện ở đình làng. Người đàn ông này bỏ xe, xuống gần nghĩa trang nằm ngủ. Khi được người dân gọi dậy, Khanh tiếp tục phóng xe và gây tai nạn liên hoàn khiến 2 nữ sinh tử vong rồi hoảng sợ bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi biết tin 2 nạn nhân nhỏ tuổi là Dương và Quỳnh đã tử vong, Khanh đã đến Công an huyện đầu thú.

Tiết lộ gây sốc vụ tài xế đâm tử vong 2 nữ sinh rồi bỏ trốn ảnh 1

Tài xế Trịnh Hồng Khanh, người điều khiển xe bán tải đêm tử vong 2 nữ sinh.

Như đã thông tin, chiều 14/1, Nguyễn Thị Thùy Dương và Cao Thị Quỳnh (cùng SN 2003) hiện đang học lớp 9, trú tại xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) đang đi đường bất ngờ bị xe ô tô bán tải đâm văng xuống mương nước cạnh đường nằm bất tỉnh.

Sau khi gây tai nạn, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đến ngã tư tỉnh lộ 603 giao cắt với đường mới (thôn Trà Phương, xã Thụy Hương, cùng huyện), chiếc xe này tiếp tục tông vào bên phải đầu xe tải mang BKS 29C - 18347 khiến xe tải văng xa khoảng 30m.

Ngay sau đó, xe bán tải lại tông tiếp vào bên trái đầu xe taxi BKS 15A - 26645 đang dừng chờ đón khách bên đường, khiến chiếc taxi văng vào lề đường, đuôi xe văng trúng cột biển báo và dừng lại. Rất may, cả 2 tài xế xe tải và xe taxi không bị thương tích.

Đối với chiếc xe gây tai nạn chạy thêm khoảng 100m thì dừng lại giữa đường, đầu xe bị hư hỏng nặng. Sau đó, tài xế nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn 2 nữ sinh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy cấp cứu nhưng cả 2 không qua khỏi.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.