Tiết lộ hình ảnh nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc ở TP.HCM

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM vừa tiết lộ hình ảnh nghi phạm sát hại một phụ nữ Hàn Quốc và làm bị thương chồng cùng con gái nạn nhân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7.
Rạng sáng 21/12, nghi can được cho trèo tường rào vào nhà riêng của nạn nhân ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM. Nghi can sát hại bà Jung Yuong Sook (49 tuổi), cắt cổ người chồng là ông Yoon Sang Yong (50 tuổi) và đâm con gái 16 tuổi bị thương nặng.

"Cơ quan chức năng của Việt Nam đã cho chúng tôi xem ảnh của nghi phạm và yêu cầu chúng tôi giúp tìm kiếm người này. Phía Việt Nam quyết tâm giải quyết vụ việc càng sớm càng tốt", một quan chức tại Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở TP.HCM nói với Hanbook Ilbo.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nam nghi phạm đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean. 
Tiết lộ hình ảnh nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc ở TP.HCM ảnh 1 Camera giám sát ghi lại được hình ảnh nghi can sát hại người phụ nữ Hàn Quốc. Ảnh: Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM.
Trước đó, hôm 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết nghi can gây ra vụ án là người Hàn Quốc, từ 20-25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1,67 m, trán cao, da trắng. Ngoài ra, người này đeo kính cận, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn. Sau khi gây án, hung thủ lấy nhiều điện thoại di động và lái chiếc ôtô hiệu Chervolet Spark của gia đình để trước nhà, rồi tẩu thoát. Nghi can sau đó chạy ôtô đến khu vực cầu Thủ Thiêm và đốt xe nhằm phi tang. Cảnh sát đang tập trung lực lượng truy bắt nghi can này.  Nhân viên pháp y đã khám nghiệm thi thể của người vợ bị sát hại. Dự kiến thi thể nạn nhân sẽ được đưa trở về Hàn Quốc vào lễ Giáng sinh.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.