Tìm tung tích nạn nhân trong chiếc valy quấn băng keo qua rèm cửa

Rèm cửa bọc chiếc valy chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Rèm cửa bọc chiếc valy chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp
Cảnh sát nhận định nạn nhân nam trong valy bị giết khoảng 6 tháng trước, được cuốn trong chiếc rèm cửa màu xanh dài 2 m, rộng 1,4 m.

Công an Khánh Hòa hôm 30/3 phát đi thông báo tìm thân nhân nạn nhân bị sát hại phi tang trên đèo đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, được phát hiện ngày 27/3.

Điều tra ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 25 tuổi, cao từ 1,6 m đến 1,7 m; vùng bẹn trái có hình xăm chưa xác định; mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun màu đen sọc trắng.

Nạn nhân bị giết khoảng 6 tháng trước. Hung thủ bọc thi thể trong valy màu đen có logo hình cá sấu. Phía ngoài là lớp nylon loại bọc thực phẩm và áo khoác đen cùng rèm cửa màu xanh dài 2 m, rộng 1,4 m, rồi quấn băng keo. 

"Chiếc rèm có thể kẻ gây án lấy từ một cơ sở lưu trú nào đó", cơ quan điều tra nhận định và kêu gọi người dân phát hiện mất rèm cửa hay nhận dạng các đặc điểm nạn nhân thì báo cảnh sát, hỗ trợ phá án.

Tìm tung tích nạn nhân trong chiếc valy quấn băng keo qua rèm cửa ảnh 1 Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường phát hiện thi thể hôm 27/3.
Sáng 27/3, người dân đi làm rẫy trên núi Cô Tiên phát hiện valy chứa thi thể dưới tán cây bạch đàn, cách mặt đường khoảng 5 m.
Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.