Tin mới vụ nam thanh niên chết trong tư thế quỳ gối, trói tay chân

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị trói tay chân, đầu quấn băng keo, chết trong tư thế quỳ gối tại một căn nhà ở TPHCM, cơ quan chức năng đã tạm giữ một đối tượng.
Chiều 25/12, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang tạm giữ người đàn ông tên V. (32 tuổi, quê Bến Tre) liên quan đến cái chết của nam thanh niên trong tư thế quỳ gối, trói tay... trên địa bàn. Trước đó, tối 24/12, người dân phát hiện anh T. (25 tuổi) tử vong tại một căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh.
Tin mới vụ nam thanh niên chết trong tư thế quỳ gối, trói tay chân ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng
Công an quận Bình Thạnh phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra. Khi mở cửa vào nhà, công an thấy anh T. tử vong trong tư thế quỳ gối, chân tay bị trói, phần đầu bị quấn băng keo. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, công an xác định đêm 23/12, có một người đàn ông đến nhà anh T.

Đến khuya 24/12, công an thấy V. có đặc điểm giống người xuất hiện trong clip đang đứng ở hiện trường nên đưa về trụ sở lấy lời khai. Tại đây, V. thừa nhận là người liên quan đến cái chết của nạn nhân T.

Bước đầu, V. khai đêm 23/12, anh T. nhắn tin rủ y đến nhà chơi trò trói nghệ thuật (một loại "trò chơi tình dục"). V. đi xe máy đến nhà anh T. ở hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Khi đến nơi, V. thấy anh T. đã chuẩn bị sẵn nhiều dụng cụ để chơi trò trên.

Sau đó, V. được anh T. chỉ cách dùng dây trói, lấy khăn ướt bịt miệng, mắt rồi dùng băng keo quấn lại nhiều vòng. Đến 0 giờ ngày 24/12, dù đang bị trói chặt và bịt mắt nhưng anh T. vẫn bảo V. tắt đèn rồi đi về nhà.

Trưa 24/12, V. liên lạc với anh T. nhiều lần nhưng không được. Đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, V. quay lại hiện trường kiểm tra thì bị công an bắt giữ.

Theo Theo NLĐ
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.