Tin mới vụ người đàn ông ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ

Tin mới vụ người đàn ông ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ
TPO - Đối tượng ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ trong nhà bị công an sở tại khởi tố với 3 tội danh, còn đồng phạm cùng cố thủ bị khởi tố tội Chống người thi hành công vụ.

Ngày 11/10, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng Công an thành phố Vinh, (Nghệ An) cho biết, ngày hôm qua (10/10), đơn vị đã có quyết định khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Lê Ngọc Sơn và Hoàng Ngọc Sinh.

Cụ thể, Lê Ngọc Sơn bị Công an thành phố Vinh khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ; Tàng trữ vũ khí quân dụng; Cố ý làm hư hỏng tài sản. Còn Hoàng Ngọc Sinh bị khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ.

Tin mới vụ người đàn ông ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ ảnh 1 Đối tượng Sơn (bên trái) và đối tượng Sinh tại CQĐT.

Theo hồ sơ tại CQĐT, đối tượng Lê Ngọc Sơn (SN 1985, trú phường Lê Mao, thành phố Vinh), có mâu thuẫn với một người phụ nữ cùng trú tại thành phố Vinh. Để giải quyết mâu thuẫn, Sơn mang theo hai kiếm đến một gara ô tô Hoàng Lâm thuộc xã Nghi Phú tìm nhưng không gặp được người này. Tại đây, Sơn thấy chiếc xe ô tô con Audi màu vàng mang BKS 37A – 256.95 của em gái người phụ nữ gây mâu thuẫn với mình nên dùng kiếm chém vỡ gương.

Đến ngày 1/10, công an thành phố Vinh đến số nhà 128, đường Hồng Bàng, phường Lê Mao để yêu cầu Sơn phối hợp làm việc. Tuy nhiên, Sơn không hợp tác mà dùng lựu đạn đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Sơn và Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú tại xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) mang lựu đạn cố thủ tại tầng 2 của ngôi nhà.

Tin mới vụ người đàn ông ôm lựu đạn cố thủ 14 giờ đồng hồ ảnh 2 Quả lựu đạn mà đối tượng Sơn dùng cố thủ trong nhà.

Trước sự nguy hiểm của đối tượng và an toàn của người dân, Công an thành phố Vinh đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sỹ bao vây, phong tỏa căn nhà. Sau 14 giờ đấu trí, khoảng 23h40p (ngày 1/10), đối tượng Sơn ra đầu hàng.

Được biết, đối tượng Lê Ngọc Sơn từng có tiền án vào năm 2005 và bị TAND thành phố Vinh xử phạt 20 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Còn đối tượng Hoàng Ngọc Sinh từng có tiền án năm 2014 và bị TAND thành phố Vinh xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Năm 2016, Sinh bị TAND huyện Đô Lương xử phạt 18 tháng từ về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.