Lời khai của kẻ mang xăng cướp ngân hàng ở Cần Thơ

Nghi phạm Nguyễn Văn Linh (ảnh công an cung cấp)
Nghi phạm Nguyễn Văn Linh (ảnh công an cung cấp)
TPO - Chiều 13/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ xã Trường Xuân An, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Linh là đối tượng mang xăng xông vào phòng giao dịch ngân hàng Eximbank, chi nhánh Hưng Lợi (221A đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) với ý định cướp tiền vào ngày 3/11.

Theo cơ quan điều tra, do muốn có nhiều tiền trong thời gian ngắn, Linh lên kế hoạch cướp ngân hàng. Trong thời điểm đó, Linh lên mạng và đọc thấy có nhiều vụ cướp ngân hàng nên quyết định làm theo.

Cụ thể, ngày 3/11, Linh đi xe máy đến một cây xăng tại chợ Trường Long Tây (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) mua 20.000 đồng rồi đổ vào hai chai nhựa. Ngoài ra, Linh mua khẩu trang, găng tay, bật lửa.

Sau đó, đối tượng này đến đường Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) để thuê phòng nghỉ.

Khoảng 15h cùng ngày, Linh đến chợ Hưng Lợi mua 1 dao Thái Lan cất trong túi quần và chạy xe máy đến hẻm 216, đường 3/2 rồi tháo biển số xe.

Đến 16h, Linh đến trước phòng giao dịch Eximbank tại số 221A, chi nhánh Cần Thơ. Sau đó, đối tượng này cầm một chai xăng đi vào bên trong chi nhánh ngân hàng.

Lúc này, anh Trần Minh Nhựt (bảo vệ chi nhanh ngân hàng) tưởng Linh là khách nên mở cửa cho Linh vào. Ngay lập tức, Linh mở nắp chai tạt xăng vào người anh Nhựt.

Anh Nhựt cùng nhân viên ngân hàng khống chế Linh và báo công an.

MỚI - NÓNG