Tình tiết mới vụ tài xế xe ôm bị khách giết bằng chục nhát dao

Hung thủ và con dao gây án
Hung thủ và con dao gây án
TPO - Tại cơ quan công an, nghi phạm khai đang bị chủ nợ truy tìm để đòi hơn 400 triệu đồng nên đã giết tài xế xe ôm, cướp tài sản.

Ngày 13/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiếp tục lấy lời khai Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn), nghi can giết tài xế xe ôm để cướp tài sản.

Bước đầu, Thành khai nhận đang làm công nhân ở Bình Dương nhưng do chơi lô đề nên hiện nợ hơn 400 triệu đồng không có khả năng chi trả. Tối 11/11 vừa qua, Thành đón xe khách về TP Buôn Ma Thuột về nhà để trốn nợ, rồi nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đến khoảng 3h ngày 12/11, Thành xuống xe rồi đi đến đường Y Moal (khu vực đường vành đai phía Tây TP Buôn Ma Thuột) rồi vẫy một tài xế xe ôm. Tuy nhiên khi thấy người này cao to, đối tượng trên không dám ra tay. Sau đó, Thành gặp tài xế Nguyễn Văn Đ (55 tuổi, trú huyện Krông Ana) và thuê ông chở vào cuối hẻm 327 trên đường Y Moal (TP Buôn Ma Thuột).

Xe chạy gần cuối đường, Thành rút con dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Tuy nhiên do ông Đ hô hoán, kêu cứu nên Thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông Đ được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng không qua khỏi do vết thương nặng.

Theo công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt hung thủ về quy án.

Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện đối tượng khả nghi từ trong một vườn cà phê bước ra và đi đến bến xe buýt trên đường Nguyễn Thị Định (TP Buôn Ma Thuột) để đón xe. Đối tượng tình nghi này bị khống khi đang cất giấu con dao (gây án) trong người.

MỚI - NÓNG