Tổ chức xây nhà trái phép giữa mùa dịch COVID-19 lại còn vác gạch ném công an

Công an thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng "chống người thi hành công vụ". Ảnh: C.A
Công an thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng "chống người thi hành công vụ". Ảnh: C.A
TPO - Phát hiện xây dựng nhà trái phép trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng chống COVID-19, các lực lượng chức năng phường Hoà Hiệp Nam (Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tới nhắc nhở thì bị  các đối tượng dùng gạch ném, khiến nhiều người bị thương. 

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết: đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can có liên quan và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi), Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Xuân Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi) đều là thành viên trong gia đình cùng trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù đã được vận động, nhắc nhở, lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trong thời điểm cách ly xã hội phòng chống dịch COVID-19 nhưng gia đình ông Hướng vẫn không chấp hành.

Đỉnh điểm vào chiều ngày 4/8, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu tiếp tục nhắc nhở. Tuy nhiên, thay vì chấp hành ông Hướng và người nhà vẫn ngoan cố, chống đối quyết liệt, dùng gạch đá liên tiếp ném vào lực lượng công an phường, dân quân, quy tắc đô thị khiến tổ công tác nhiều người bị thương.

Trong số 5 bị can, riêng bị can Chiến được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, 4 bị can còn lại đều bị tạm giam.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG