Tội phạm Trung Quốc tuồn súng, đạn vào Việt Nam

Shao Minh tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 28/4. Ảnh: Tân Châu.
Shao Minh tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay 28/4. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Lian Shao Ming bị công an Tây Ninh bắt khi đang mang 2 khẩu súng lục cùng 200 viên đạn từ Campuchia về Việt Nam.

Sáng nay (28/4), TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên mức án 6 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Lian Shao Ming (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo bản án sơ thẩm,  Lian Shao Ming sống tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 11/2007, Lian Shao Ming kết hôn với một phụ nữ tại tỉnh Tây Ninh và chung sống tại quận 9, TP.HCM.

Ngày 15/3/2015, Lian Shao Ming sang Campuchia mua 2 khẩu súng lục và 200 viên đạn có giá 2.400 USD rồi nhờ một người hành nghề chạy xe ôm cầm giúp số vũ khí này qua cửa khẩu, để đem về Việt Nam.

Trong lúc Lian Shao Ming nhận lại súng, đạn và di chuyển từ Tây Ninh về TP.HCM thì bị Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và bắt giữ.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Lian Shao Ming làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Lian Shao Ming không đưa ra tình tiết nào mới nên Tòa đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên với bị cáo này.

MỚI - NÓNG