Tổng giám đốc giấu gỗ trong nhà máy thủy điện Sông Tranh 3

TPO - Khi phát hiện chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng chức năng bí mật theo dõi phát hiện xe chở hàng chục phách gỗ vào khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 3. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4m3 gỗ đang được cất giấu. 

Ngày 30/11, công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận, đơn vị phát hiện một xe tải chở gỗ không rõ nguồn gốc vào khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 đóng trên địa bàn.

Tổng giám đốc giấu gỗ trong nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 ảnh 1 Số gỗ được phát hiện cất giấu trong khu nhà kho thủy điện Sông Trannh 3. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 29/11, trong lúc tuần tra trên địa bàn xã, Công an Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) phát hiện xe ô-tô tải BKS 43C - 061.09 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành theo dõi, phát hiện chiếc xe trên đi vào khu vực nhà máy thủy điện Sông Tranh 3. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng chục phách gỗ các loại.

Lái xe Mai Tiến Thành (1968), khai vận chuyển số gỗ trên cho ông Lê Huy Tiệp - Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 3. Qua làm việc, ông Tiệp thừa nhận số gỗ trên của mình, số gỗ trên được vớt trôi nổi trên lòng hồ thủy điện sông Tranh 3.

Tổng giám đốc giấu gỗ trong nhà máy thủy điện Sông Tranh 3 ảnh 2 Thủy điện Sông Tranh 3

Tiếp tục kiểm tra bên trong nhà máy thủy điện này, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4m3 gỗ (chưa xác định được chuẩn loại). Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, công an xã Tiên Lãnh đã báo cáo cho công an huyện Tiên Phước và hạt kiểm lâm để phối hợp điều tra.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG