TPHCM: Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp hầu tòa phúc thẩm

TPHCM: Nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp hầu tòa phúc thẩm
TP - Hôm nay, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tham nhũng đất đai Gò Môn, theo đơn kháng cáo của ba bị cáo trong vụ án và kháng nghị của Viện KSND TPHCM theo hướng tăng hình phạt đối với bà Phạm Thị Tuyết Lan, tăng hình phạt và đưa thêm tội danh “Nhận hối lộ” đối với bị cáo Trần Kim Long (nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp).

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Long nhận mức án 26 năm tù cho hai tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”, và “đưa hối lộ”. Còn bà Lan, cơ quan công tố cho rằng, bà là người khởi xướng, lôi kéo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng… Tại phiên tòa sơ thẩm, công tố viên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án chung thân, nhưng bản án chỉ tuyên 25 năm tù.

Từ năm 2000, bà Lan chủ động câu kết với ông Dương Công Hiệp (nguyên Phó phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp) hùn tiền cùng nhau thu gom, sang nhượng đất trái pháp luật ở phường 12, quận Gò Vấp, thu lợi bất chính tổng cộng hơn 16,6 tỷ đồng. Sau đó, bà Lan chia cho ông Hiệp 3 tỷ đồng và cùng nhau đưa hối lộ 2,52 tỷ đồng cho các đối tượng đã tham gia hợp thức hóa hai hợp đồng chuyển nhượng đất trái pháp luật.

MỚI - NÓNG