Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 27 tỉ đồng ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai vừa phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2018, bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Ngày 17/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với giá trị 27 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 16/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt 4 đối tượng; Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1995, tổ 10, phường Tây Sơn, Tp. Pleiku, Gia Lai); Trần Văn Dũng (SN 1971, trú tại tổ 9, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku); Phạm Đức Công (SN 1988, huyện Chư Prông, Gia Lai) và Nguyễn Công Quý (SN 1997, phường Yên Đỗ, Tp. Pleiku) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong quá trình bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ 109 triệu đồng, 2 máy tính xách tay, dữ liệu giao dịch cá cược, 5 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan đến cá độ bóng đá.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 27 tỉ đồng ở Gia Lai ảnh 1

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá. Ảnh: Báo Gia Lai.

Nguyên và Công khai nhận từ ngày 14/6/2018 khi World Cup 2018 khai mạc, các đối tượng này đã tạo một tài khoản trên một trang web chuyên về cá độ bóng đá. Nguyên và Công chia tài khoản này thành 32 tài khoản con rồi giao cho người khác chơi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền thật qua mạng. Số tiền thắng, thua sau mỗi trận đấu bóng đá được giao dịch bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao nhận.

Qua xác định ban đầu, từ ngày 14/6 đến khi bị bắt, Nguyên và Công đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền 27 tỷ đồng. Các đối tượng Dũng và Quý là đồng phạm trong đường dây cá độ Nguyên.

Vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...