Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 250 tỷ đồng

Nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc
Nơi các đối tượng tổ chức đánh bạc
TPO - Ngày 3/3, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền lên đến hơn 250 tỉ đồng.

Qua điều tra, Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định đường dây do Phùng Bá Thiện Chí (SN 1993, trú xã Ea K’tur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cầm đầu.

Trưa 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành triệt phá, bắt giữ các đối tượng. Thời điểm trên, khi phát hiện các đối tượng đang tổ chức tính toán tiền thua được cá độ bóng đá qua mạng Internet tại quán cà phê Seven7 (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột).

Lực lượng trinh sát đã ập vào bắt giữ các đối tượng gồm Phùng Bá Thiện Chí, Nguyễn Trần Huy Anh (SN 1996), Nguyễn Huy Điền (SN 1976), Từ Hải Dương (SN 1992), Nguyễn Gia Kiện (SN 1997) và Nguyễn Công Kỹ (SN 1974, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột) Hoàng Xuân Tùng (SN 1986, trú huyện Cư Kuin), Trần Văn Lộc (SN 1991, trú huyện Ea Súp) đang có hành vi đánh bạc.

Tại hiện trường, công an thu giữ 9 chiếc điện thoại di động các loại, 220 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, tháng 1/2020, đối tượng Phùng Bá Thiện Chí lấy 1 tài khoản super cá độ bóng đá trên mạng Internet rồi Chí giao lại 2 tài khoản master cho 2 đối tượng Trần Văn Lộc và Nguyễn Trần Huy Anh chia thành các tài khoản nhỏ giao cho các con bạc cá độ tiền thắng thua.

Theo điều tra, từ tháng 1/2020 đến nay, các tài khoản của đường dây cá độ này đã giao dịch tổng cộng hơn 4,6 triệu điểm, tương ứng với số tiền hơn 250 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.