Trộm chó bị bắn tử vong vì dùng dao đe doạ người quay video

Khẩu súng Thành dùng gây án
Khẩu súng Thành dùng gây án
Nguyễn Văn Thành (34 tuổi) dùng súng tự chế bắn chết đạo chích Trần Quang Huy khi bị người này đe dọa, không cho dùng điện thoại quay bao tải trộm chó.

Thành (trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) đang bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người, Công an Nghệ An chiều 26/10 cho biết. Liên quan tới vụ án, Mạnh Lộc Chiến (22 tuổi) bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Nhà chức trách xác định, chiều 25/10 Thành mang súng tự chế đi bắn chim ở khu vực xóm 1 (xã Nghi Xuân) và gặp Trần Quang Huy (19 tuổi) lái xe máy chở Mạnh Lộc Chiến kèm bao tải chứa chó vừa bắt trộm.

Thành dùng điện thoại quay xe máy và bao tải thì Huy và Chiến cầm dao dọa chém, không cho quay, rồi tiếp tục chạy xe. Đáp trả, Thành giơ súng nổ 3 phát, trong đó 2 phát đạn găm vào người Huy. Nạn nhân loạng choạng đâm xe vào bụi cây ven đường, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thành cầm súng chạy về nhà cất. Chiến cũng bỏ trốn tới thị xã Cửa Lò cách hiện trường gần 10 km.

Đêm cùng ngày, Thành và Chiến bị bắt. Nhà chức trách xác định, trước khi bị Thành nổ súng, Huy và Chiến đã bắt trộm 3 con chó của người dân.

Vụ án được Phòng cảnh sát hình sự thụ lý. Nguồn gốc khẩu súng đang được xác minh.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.