Trộm hơn 1 tỷ đồng khi chủ nhà đi chúc Tết

Trần Quốc Lĩnh (trái) và Phan Văn Phúc (phải) trộm hơn 1 tỷ đồng khi chủ nhà đi chúc Tết
Trần Quốc Lĩnh (trái) và Phan Văn Phúc (phải) trộm hơn 1 tỷ đồng khi chủ nhà đi chúc Tết
TPO - Ngày mồng 1 Tết (tức ngày 16/2 dương lịch), hai tên trộm đã đột nhập và lấy đi 500 triệu đồng và 30 ngàn USD cùng 1 laptop Vaio chủ nhà đi chúc Tết.  

Ngày 21/2, Công an Quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Trần Quốc Lĩnh và Phan Văn Phúc (23 tuổi, cùng trú tổ 3, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 16/2 (tức mồng 1 Tết Mậu Tuất), gia đình ông V.N.V (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đi chúc Tết từ khoảng 16h đến 19h30. Lúc về, ông V. phát hiện cửa chính bị phá khóa, két đựng tiền trong phòng ngủ tầng 2 mất 500 triệu đồng, 30.000 USD cùng 1 laptop Sony Vaio màu đen. Tổng tài sản bị mất khoảng 1 tỷ đồng.

Trộm hơn 1 tỷ đồng khi chủ nhà đi chúc Tết ảnh 1 Tang vật thu giữ khi bắt các đối tượng

Nhận được tin báo, công an quận Ngũ Hành Sơn đã rà soát các đối tượng có tiền án tiền sự, dân cá độ trên địa bàn... đồng thời, phối hợp với công an quận Sơn Trà điều tra thêm các đối tượng ở các phường giáp ranh giữa 2 quận.

Chiều 17/2 (tức mồng 2 Tết Mậu Tuất), công an triệu tập Trần Quốc Lĩnh lên làm việc vì thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện nghi vấn: nghiện ngập, thất nghiệp nhưng chi tiêu Tết và đánh bạc mạnh tay. Tại cơ quan điều tra, Lĩnh thừa nhận thực hiện vụ việc và khai thêm đồng phạm là Phan Văn Phúc.

Theo lời khai, chiều 16/2, Phúc lái xe máy chở Lĩnh đi trộm thì phát hiện nhà ông V. không có người. Cả hai đã phá cửa chính, lấy tiền và laptop trên phòng ngủ tầng 2 rồi chia đôi số tài sản trộm được.

Tại nhà Lĩnh, công an thu giữ được hơn 600 triệu. Phúc sau khi biết tin thì mang theo 13 ngàn USD bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 19/2, Phúc bị bắt khi đang chuẩn bị đón xe trốn sang Lào.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.