Trộm ô tô ở Đà Nẵng mang về Quảng Nam chạy dịch vụ

TPO - Ngày 28/2, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Trần Văn Hiền (23 tuổi, trú xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2018, công an huyện nhận được tin trình báo của anh Lê Ngọc Tâm (38 tuổi, trú xã Hòa Phong) về việc bị mất trộm xe ôtô hiệu Kia Cerato đậu trước sân nhà.

Trộm ô tô ở Đà Nẵng mang về Quảng Nam chạy dịch vụ ảnh 1

Chiếc xe tang vật và đối tượng Hiền.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Hiền có biểu hiện nghi vấn. Ngày 26/2, công an triệu tập Hiền. Hiền khai nhận đã thuê taxi từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và trộm ô tô của anh Lê Ngọc Tâm. Sau khi lấy được xe, Hiền lái về nghĩa địa ở phường Điện An (thị xã Điện Bàn) cất giấu. Để tránh bị phát hiện, Hiền đã lắp một biển số khác vào chiếc xe này và dùng xe chạy dịch vụ.

Ngoài ra, Hiền cũng khai nhận là thủ phạm của vụ mất trộm ô tô tại địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) đêm 28/8/2018.

Được biết, Hiền từng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

 Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.