Trộm xe máy ở Đà Nẵng, chạy suốt đêm vào Sài Gòn tiêu thụ

Trộm xe máy ở Đà Nẵng, chạy suốt đêm vào Sài Gòn tiêu thụ
TPO - Quỳnh khai nhận đây không phải là lần đầu tiên tới Đà Nẵng trộm xe máy rồi chạy thẳng vào Nam để bán lấy tiền tiêu xài.  
Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay đã ra quyết định khởi tố bắt giam Nguyễn Duy Quỳnh (30 tuổi, ngụ xóm 8, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, tối 17/8, anh Trần Hữu P. (19 tuổi, quê Quảng Ngãi, sinh viên một trường ĐH tại Đà Nẵng) cùng nhóm bạn đi xe máy hiệu Exciter BKS 43D1 - 502.09 đến công viên Biển Đông chơi. Chiếc xe này P. thuê của một dịch vụ tại quận Thanh Khê. P. để xe máy trên vỉa hè, đến tầm 19 giờ cùng ngày thì hốt hoảng phát hiện chiếc xe máy đã "không cánh mà bay".

Nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an quận Sơn Trà phát hiện đối tượng Quỳnh sau khi trộm xe máy đã điều khiển xe chạy về phía Nam. Ngay trong đêm, các trinh sát đã “Nam tiến”.

Trộm xe máy ở Đà Nẵng, chạy suốt đêm vào Sài Gòn tiêu thụ ảnh 1  Đoản dùng phá khóa xe máy của đối tượng Quỳnh. Ảnh: CACC. 

Đến sáng 18/8, các trinh sát đã bắt được Quỳnh đang nghỉ tại một quán cà phê thuộc thôn Thái Thuận (xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). 

Đối tượng khai nhận, ngày 17/8, đói tượng chuẩn bị 1 đoản phá khóa rồi bắt xe khách từ tỉnh Khánh Hòa ra Đà Nẵng. Đến 15h cùng ngày, Quỳnh phá khóa lấy trộm chiếc xe Exciter của anh P. Sau đó, chạy chiếc xe trên vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ, nhưng tới tỉnh Bình Thuận thì bị công an bắt giữ.

Đối tượng còn khai cách đây khoảng 3 tháng đã bắt xe khách từ Nghệ An vào Đà Nẵng và dùng đoản phá khóa lấy trộm một chiếc xe Exciter cũng tại khu vực công viên Biển Đông, Sau đó chạy chiếc xe này vào tỉnh Bình Dương nhờ một thanh niên không rõ lai lịch tiêu thụ, lấy 14 triệu đồng tiêu xài.

Qua xác minh, Nguyễn Duy Quỳnh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị tòa án các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh xử phạt nhiều bản án tù.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.