Trùm ma túy vận chuyển 12 bánh heroin bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Trung Quốc

Ông trùm ma túy Nguyễn Thiên Lý sa lưới và khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Duy Chiến
Ông trùm ma túy Nguyễn Thiên Lý sa lưới và khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng 2/4, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố Nguyễn Thiên Lý (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) về hành vi buôn bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cơ quan điều tra, nửa đêm 25/3, tại khu vực biên giới xã Thanh Long (huyện Văn Lãng), lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phối hợp với công an địa phương phát hiện xe ô tô BKS 15A-46800 chở Lý và 4 người khác, gồm: Lành Văn Bốn (SN 1993), Dương Thị Ngân (SN 1988, đều trú tại tỉnh Lạng Sơn), Tưởng Thị Chuyền (SN 1980, trú Hà Nội), Đỗ Thị Phương Lan (SN 1982, trú Phú Thọ).

Khi lực lượng chức năng khám xét, phát hiện trên xe có 12 bánh heroin cùng một khẩu súng quân dụng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng Lý đã bỏ trốn. Công an Lạng Sơn lập chuyên án mang bí số 290T để đấu tranh, truy xét, truy bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy và những đối tượng có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Phòng cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Lạng Son đã xác định đối tượng Nguyễn Thiên Lý lẩn trốn ở huyện Kiến Xương, thành phố Hải Phòng và có dấu hiệu bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường bộ qua cửa khẩu tỉnh Cao Bằng.

Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với công an các tỉnh, tổ chức phục bắt và cuối tháng 3 năm 2020 khi đối tượng Lý đang lần mò tại khu vực biên giới Hòa An, tỉnh Cao Bằng thì bị tóm gọn.

Trùm ma túy vận chuyển 12 bánh heroin bị bắt khi chuẩn bị trốn sang Trung Quốc ảnh 1 Đối tượng Lý khai nhận, mỗi bánh ma túy được vận chuyển từ Lạng Sơn sang bên kia biên giới sẽ được "thưởng công" 30 triệu đồng nên hắn manh động, mang theo súng để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng. Ảnh: TL

Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận, khoảng tháng 2 năm 2019, y sang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm thuê và được một đối tượng lạ mặt bàn kế hoạch vận chuyển, buôn bán ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Để phòng thân và chống trả lực lượng chức năng, đối tượng Lý luôn mang bên mình một khẩu súng quân dụng.

Hiện nay, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố 4 đối tượng: Bốn, Ngân, Chuyển, Lan về hành vi tổ chức, môi giới cho người xuất cảnh trái phép.

Việc đấu tranh phá thành công chuyên án 290T trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khẳng định tinh thần quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng và lực lượng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG